Trong video là câu chuyện bỏ báo thân của Phật tử Nguyễn Thị Vân (Pháp danh Diệu Nhẫn) - là Phật tử trong CLB Cúc Vàng. Trong suốt thời gian chấp tác ở chùa, cụ luôn chăm chỉ tu học, tham gia đầy đủ thời khóa và chương trình tu học của câu lạc bộ.
Trong những giây phút cuối đời, cụ nhất tâm nương tựa Tam Bảo, Sư Phụ cùng chư Tăng; nhất tâm tu tập, phát tâm Bồ đề. Cho nên, phước báu đầy đủ, cụ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản như một giấc ngủ an lành.
Trong một buổi trạch Pháp, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ và sách tấn đại chúng từ câu chuyện của cụ.
1. Được gặp chư Phật, chư Bồ tát, các bậc thiện tri thức
- Người phát tâm Bồ đề thì luôn gặp chư Phật, chư Bồ tát, các bậc thiện tri thức khác để tiếp tục phát tâm Bồ đề. Cho nên, phải phát tâm Bồ đề không gián đoạn.
- Vì khi phát tâm Bồ đề thì kiếp nào cũng gặp bậc thiện tri thức, giúp được phát tâm Bồ đề tiếp. Việc nhất tâm cầu Vô thượng Bồ đề là việc xuất phát đầu tiên của người phát tâm Bồ đề và tương tục trong đời đời, kiếp kiếp.
2. Cảnh giới tiếp theo làm lợi ích cho số đông
Vì đã có phát tâm, nên phải nhất tâm cầu phát tâm Bồ đề, để cảnh giới tiếp theo thực hành công hạnh Bồ đề, là một đời sống tốt đẹp, mang đến hạnh phúc cho số đông, đời sống hướng thiện; không làm việc ác nữa.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.