Luôn định hướng thành lập Ban cán sự dự bị

Là một người lãnh đạo, chúng ta luôn cần bồi dưỡng nhân lực để tìm người kế cận. Đôi khi, ở ngoài đời thường có tư duy bồi dưỡng nhưng không truyền đạt hết kinh nghiệm, không để người ta giỏi hơn mình. Nhưng ở trong đạo tràng, khi tìm người kế cận, chúng ta luôn luôn phải dạy hết những gì mình đã biết, để luôn có người có thể thay thế trong mọi hoàn cảnh. Những người trong ban cán sự đạo tràng luôn phải định hướng có ban cán sự dự bị, luôn luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để tách đạo tràng, mở rộng CLB để gieo duyên, truyền tải Phật pháp đến nhiều người hơn.
Vậy, làm sao để đào tạo ban cán sự dự bị?
Ban Quản trị xin gửi tới quý Phật tử những lời sách tấn của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này. Mong quý Phật tử có thể thực hành, áp dụng lời sách tấn của Cô để CLB Cúc Vàng ngày càng phát triển, Phật Pháp được lan truyền rộng rãi.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,096 lượt xem
10/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ