1. Các nhân duyên đi xuất gia
- Việc đi xuất gia có rất nhiều nhân duyên, có thể nói đến như:
+ Có người đi xuất gia rồi chứng Thánh quả. Đó là các bậc Thánh.
+ Có người đi xuất gia nhưng tạo ác nghiệp như Đề Bà Đạt Đa.
+ Có người đi xuất gia do chán đời, không muốn lo toan việc đời, vào chùa để sống vật vờ qua cuộc đời này. Tức là đi xuất gia để sa đọa, không bao giờ đắc đạo nếu không gặp bậc thiện tri thức giúp người đó thay đổi cách tư duy.
+ Xuất gia với lý tưởng xuất trần - thoát khổ cho mình và chúng sinh, như gương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Khi còn ở ngôi vị Thái tử, Ngài mong mình và chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ của luân hồi sinh, già, bệnh, chết. Bởi đã là chúng sinh thì đều chịu vô số nỗi khổ.
2. Duyên để xuất gia thù thắng
a, Thường quán khổ trong luân hồi, mong muốn ra khỏi các khổ luân hồi sinh tử.
- Cách quán khổ: Khi đạt được những điều mong muốn cũng cần quán khổ
+ Vì những điều đó sẽ qua đi và lại có những mong muốn khác.
+ Tâm mong muốn làm mình đau khổ. Do bất chấp mạng sống của chúng sinh để đạt được những mong muốn nên phải chịu những khổ đau trên thân, tâm.
+ Phải chịu áp lực từ chính tâm mong muốn của các đối tượng khác (vợ/chồng/cha/mẹ/con/cái,...)
- Phương pháp loại trừ tâm mong muốn: Thực hành giáo lý của Đức Phật để biết cách điều phục tâm, sống tự tại, thành tựu giải thoát cho mình và người.
b, Xuất gia với tâm trí giác ngộ, nhàm lìa các khổ sinh tử, biết rõ con đường duy nhất ra khỏi sự khổ này là thực hành giáo Pháp Phật.
Nếu chỉ nghĩ vào chùa cho đỡ khổ, đỡ lo toan về cuộc đời thì chưa đủ duyên cho chúng ta tinh tấn thực hành Pháp để đạt được giải thoát.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.