Diễu hành xe hoa lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng – Những mô hình xe đặc sắc và ý nghĩa

Một trong những điểm đặc biệt của chương trình mừng Phật đản sinh 2022 chùa Ba Vàng là chương trình diễu hành xe hoa lễ Phật đản diễn ra trong tối ngày 7/4 và chiều ngày 8/4/Nhâm Dần; với sự xuất hiện của 5 mô hình xe hoa hoành tráng, công phu, tái hiện những sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật.

Theo đó là những khối Phật tử mặc đa dạng trang phục đầy màu sắc và những đạo cụ đặc biệt như phách, đèn lồng, cờ hoa,… Các Phật tử ai nấy vô cùng hân hoan, hòa mình vào lễ diễu hành xe hoa mừng ngày Phật đản.

Kính mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu về các mô hình diễu hành xe hoa Phật đản đặc sắc và không khí rộn ràng của buổi lễ qua bài viết dưới đây.

Xe mô hình Đức Phật xuất gia trong Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng

Xe mô hình Đức Phật xuất gia trong Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng

Mô hình xe hoa Đức Phật đản sinh

Trên xe hoa rước mô hình Đức Phật đản sinh là tôn tượng sơ sinh của Ngài, được đặt trên đài hoa sen. Mô hình tái hiện khung cảnh Hoàng hậu Ma Da hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này) tại vườn Lâm Tỳ Ni hơn 2600 năm về trước, mang một thông điệp thiêng liêng và ý nghĩa.

Mô hình tái hiện khung cảnh Hoàng hậu Ma Da hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ni

Mô hình tái hiện khung cảnh Hoàng hậu Ma Da hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ni

Xe mô hình Đức Phật đản sinh

Xe mô hình Đức Phật đản sinh

Khi vừa sinh ra, Thái tử bước đi bảy bước, mỗi bước chân Ngài nở ra một bông hoa sen và Ngài dõng dạc tuyên bố: “Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn” ở bước cuối cùng.
Tất cả chúng sinh đều theo nghiệp lực mà trôi lăn trong lục đạo luân hồi, cho nên việc Đức Phật bước đi sáu bước chân, tới bước thứ bảy thì đứng lại có nghĩa là Ngài đản sanh về cõi Sa Bà để dẫn dắt chúng sinh ra khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi sự khổ đau.

Đi sau xe hoa Phật đản sinh là chư Tăng Ni – những người nối tiếp hạnh nguyện của Đức Thế Tôn, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp, làm lợi ích cho chúng sinh. Cùng với đó là những Phật tử trong trang phục truyền thống của Ấn Độ và trang phục đa quốc gia, rực rỡ sắc màu với cờ và hoa, hân hoan đón mừng ngày Thái tử Tất Đạt Đa ra đời.

Lễ diễu hành rực rỡ sắc màu

Lễ diễu hành rực rỡ sắc màu

Phật tử Thái Lan hòa chung niềm vui trong lễ diễu hành mừng ngày Phật đản

Phật tử Thái Lan hòa chung niềm vui trong lễ diễu hành mừng ngày Phật đản

Mô hình xe hoa Đức Phật xuất gia

Trăn trở sự khổ của kiếp nhân sinh, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ vương vị, danh vọng, vợ đẹp con yêu,… để xuất gia cầu chân lý, tìm ra con đường cứu khổ cho chúng sinh. Sự kiện đặc biệt này được tái hiện qua hình tượng Thái tử ngồi trên lưng ngựa, bên dòng Anoma, dũng mãnh cắt phăng mái tóc, xả tục cầu đạo.

Xe mô hình Đức Phật xuất gia trong Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng
Xe mô hình Đức Phật xuất gia trong Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng

Đi diễu hành cùng xe có các thành viên trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng, CLB La Hầu La khối 4 lớn, CLB Tình Yêu – Hôn Nhân – Gia đình Phật tử trong trang phục sơ mi, áo dài truyền thống cùng các trang phục đẹp mắt khác, hân hoan vẫy cờ chào đón ngày Phật đản.

Các bạn CLB Tuổi trẻ và CLB La Hầu la rạng rỡ đi diễu hành mừng ngày Phật đản sinh

Các bạn CLB Tuổi trẻ và CLB La Hầu la rạng rỡ đi diễu hành mừng ngày Phật đản sinh

Mô hình xe hoa Đức Phật thành đạo

Sau 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ đề, với ý chí dũng mãnh và trí tuệ siêu phàm, Thái tử Tất Đạt Đa đã tự mình chứng đạt được chân lý giải thoát, thành tựu đạo quả Vô thượng Chính Đẳng Giác, hiệu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây cũng chính là ý nghĩa của xe diễu hành Đức Phật thành đạo, được thể hiện qua tôn tượng Đức Phật an nhiên ngồi dưới cội Bồ đề – nơi Ngài chứng đắc quả vị giải thoát.

Hình ảnh xe mô hình Đức Phật thành đạo

Hình ảnh xe mô hình Đức Phật thành đạo

Mô hình đặt tôn tượng Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ đề

Mô hình đặt tôn tượng Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ đề

Đi theo xe là các Phật tử, nhân dân trong trang phục truyền thống của Ấn độ cùng những tiếng phách âm vang và những nụ cười rạng rỡ, tạo nên bầu không khí rộn ràng, vui tươi mừng Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo – mở ra con đường giải thoát bất tử cho chúng sinh.

Các Phật tử diện trang phục Ấn Độ như người dân thành Ca Tỳ La Vệ năm xưa

Các Phật tử diện trang phục Ấn Độ như người dân thành Ca Tỳ La Vệ năm xưa

Mô hình xe hoa Đức Phật chuyển Pháp luân

Xe hoa Đức Phật chuyển Pháp luân tái hiện hình ảnh Đức Phật thuyết Pháp cho 5 anh em ông Kiều Trần Như. Sau khi chứng đạt đạo quả, Ngài đã đi khắp muôn nơi để giảng giải cho chúng sinh về chân lý của cuộc đời khiến đạt được hạnh phúc. Bài Pháp đầu tiên mà Ngài thuyết giảng là Tứ diệu đế cho 5 anh em ông Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển.

Đức Phật đã thuyết Pháp trong 49 năm, cho đến giây phút Ngài nhập Niết bàn. Giáo Pháp của Phật chuyển động, lan rộng không ngừng đến với muôn loài chúng sinh, cho nên gọi là chuyển Pháp luân.

Xe mô hình Đức Phật chuyển Pháp luân

Xe mô hình Đức Phật chuyển Pháp luân

Đi cùng xe hoa là 500 Phật tử tươi vui, rạng rỡ trong trang phục các dân tộc Việt Nam mừng đón ngày Phật đản cũng như hân hoan khi giáo Pháp cao quý được lan rộng khắp muôn nơi.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Phật tử các dân tộc khi tham gia lễ diễu hành xe hoa Phật đản

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Phật tử các dân tộc khi tham gia lễ diễu hành xe hoa Phật đản

Mô hình xe hoa Bình bát phước

Chư Tăng là những người đại diện cho Tam Bảo (Phật – Pháp – Tăng) trên thế gian để tuyên dương giáo Pháp Phật, khiến chúng sinh thực hành được giải thoát khổ đau, đạt hạnh phúc, an lạc.

Bình bát của chư Tăng chính là bát phước của chúng sinh. Chư Tăng ôm bình bát khất thực biểu trưng cho sự tu tập hạnh đầu đà, làm phước điền cho nhân loại, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp lâu dài ở đời.

Xe mô hình bình bát phước

Xe mô hình bình bát phước

Đi diễu hành theo xe là đông đảo các bạn trẻ thuộc CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng với băng rôn “PHẬT ĐẢN 2022” cùng những nhịp phách nhịp nhàng để kính mừng ngày Đức Phật đản sinh. Sức trẻ nhiệt huyết như khiến khung cảnh trở nên rộn rã, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Các bạn trẻ hân hoan gõ tiếng phách âm vang mừng ngày Đức Phật đản sinh

Các bạn trẻ hân hoan gõ tiếng phách âm vang mừng ngày Đức Phật đản sinh

Các mô hình trên được thiết kế vô cùng khéo léo và kỳ công, như cuốn phim tái hiện lại những sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật từ khi đản sinh, xuất gia, thành đạo, chuyển bánh xe Pháp và sự lan tỏa Phật Pháp của hàng đệ tử Phật xuất gia sau này.

Buổi lễ diễu hành xe hoa Phật đản diễn ra trong không khí hân hoan, rộn ràng và hạnh phúc của những người con Phật hướng tới kỷ niệm ngày Đấng Cha Lành đản sinh, làm lợi ích cho muôn loài.

Mong rằng quý bạn đọc sẽ có thêm những thông tin hữu ích về cuộc đời Đức Phật, đặc biệt là ngày Ngài đản sinh nơi cõi đời thông qua các mô hình diễu hành xe hoa rực rỡ trong đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,747 lượt xem
11/05/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ