Dòng chảy Phật Pháp hòa làm một trong đêm Rước đăng cúng dường mừng lễ Phật đản sinh 2022 tại chùa Ba Vàng

Rước đăng cúng dường mừng lễ Phật đản sinh – một chương trình mang tầm cỡ quốc tế với sự tham dự của chư Tăng Ni cùng nhân dân, Phật tử trong nước và quốc tế diễn ra vào đêm ngày 08/4/Nhâm Dần (08/5/2022) tại chùa Ba Vàng.
Những người con Phật không khỏi xúc động khi chứng kiến những hình ảnh hòa hợp của Tăng chúng trên khắp thế giới; sự hòa quyện, phối hợp ăn ý của nhân dân, Phật tử các nước.

Hãy nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của rất nhiều chư Tăng Ni trong và ngoài nước cùng hơn 4 vạn nhân dân, Phật tử tại khuôn viên chùa Ba Vàng – tất cả như hòa chung trong dòng chảy Phật Pháp mà dẫn đầu là chư Tăng.

hinh-anh-hoa-hop-trong-khuon-vien-chua
Hình ảnh hòa hợp trong khuôn viên chùa Ba Vàng vào đêm Rước đăng cúng dường mừng lễ Phật đản sinh
Chư Tăng Ni các nước: Sứ giả của Như Lai mang ánh sáng Phật Pháp phổ độ quần sinh
Dẫn đầu đoàn Rước đăng mừng lễ Phật đản sinh là đông đảo chư Tăng đến từ các quốc gia: Thái Lan, Campuchia, Lào, Sri Lanka, Bangladesh và Việt Nam.
dan-dau-doan-ruoc-dang-la-chu-Tang-Ni
Dẫn đầu đoàn Rước đăng là chư Tăng Ni đến từ nhiều quốc gia
Su-Phu-cung-thuc-hien-nghi-le-voi-chu-Tang
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng thực hiện nghi lễ với chư Tăng các nước
duoi-mai-gia-lam-ba-vang-chu-Tang-nuoc-ngoai-cung-tung-kinh-tieng-Pali
Dưới mái già lam Ba Vàng, chư Tăng nước ngoài cùng tụng kinh tiếng Pali

Chư Tăng là sứ giả của Như Lai, là những người dẫn đầu trong việc thực hành giáo lý vi diệu của Đức Thế Tôn, mang ánh sáng trí tuệ của Đức Thế Tôn phổ độ khắp quần sinh, xóa tan đi màn đêm u tối của vô minh phiền não.
Những chiếc đèn sáng trên tay quý Ngài khiến chúng ta liên tưởng đến ân đức cao quý đó – các Ngài đã mang ánh sáng dẫn dắt chúng sinh trên con đường hạnh phúc của Phật Pháp. Trong đêm, những chiếc đèn tỏa ra ánh sáng dìu dịu, màu huỳnh y dường như nổi bật hơn, khiến hình ảnh của chư Tăng càng thêm đẹp lạ thường.

nhung-anh-den-trong-dem-nhu-lam-sang-them-mau-huynh-y
Những ánh đèn trong đêm như làm sáng thêm màu huỳnh y

Hình ảnh chư Tăng của các quốc gia trên thế giới dẫn đầu đoàn rước đăng cúng dường Đức Phật đản sinh đã khiến nhiều Phật tử xúc động khi được chứng kiến sự hòa hợp của Tăng đoàn.
Không phân biệt về sắc tộc, màu da, buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp tình Pháp lữ, khi chư Tăng cùng trang nghiêm thực hiện các nghi thức. Tất cả như hòa làm một, đều là người đệ tử của Đức Phật, sứ giả của Như Lai, mang ánh sáng Phật Pháp đến khắp muôn loài.

chu-Tang-la-su-gia-cua-Nhu-Lai
Chư Tăng là sứ giả của Như Lai, mang ánh sáng Phật Pháp đến khắp muôn loài
Phật tử các nước hòa làm một trong dòng chảy ánh sáng tại chùa Ba Vàng
Trong trang phục đặc trưng, Phật tử các nước cùng tham gia rước đăng cúng dường Đức Phật đản sinh một cách hòa hợp. Tất cả như hòa làm một trong dòng chảy ánh sáng tại chùa Ba Vàng.
cac-Phat-tu-thai-lan-chup-anh-cung-Co
Các Phật tử Thái Lan (áo trắng) chụp ảnh cùng Cô Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng trong đêm Rước đăng cúng dường Đức Phật đản sinh
Phat-tu-Thai-Lan-dang-dang-cung-duong-tai-chinh-dien
Phật tử Thái Lan dâng đăng cúng dường tại chính điện chùa Ba Vàng
hon-4-van-nhan-dan-Phat-tu
Hơn 4 vạn nhân dân, Phật tử tạo nên những dòng chảy hài hòa trong khuôn viên chùa

Chị Hồ Thị Lan (đạo tràng Minh Hậu Thạch Khôi Hải Dương) hân hoan chia sẻ về sự lục hòa chị cảm nhận được trong buổi lễ: “Phật tử nước ngoài và Phật tử Việt Nam cùng nhau đắm chìm trong không khí thành kính, trang nghiêm của buổi lễ. Tôi thấy ai cũng hoan hỷ, những nụ cười thường trực trên môi, mọi người như hòa quyện tâm với nhau để đón một chương trình đặc sắc, có ý nghĩa.
Tôi không thấy có sự phân biệt Phật tử chùa này hay Phật tử chùa kia, thấy mọi người rất thân thiện, hòa hợp với nhau. Tôi cũng thấy từ các cụ già, đến trung niên, những người trẻ hay là trẻ em đều có nguồn tâm hoan hỷ trong ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo. Như các con tôi, chúng đã háo hức mong chờ ngày này đã từ lâu lắm rồi, các cháu cũng được chuẩn bị quần áo đẹp từ rất lâu và rất thích, rất hoan hỷ.
Ở chùa, khi nhìn thấy chư Tăng, dù là chư Tăng bổn tự hay chư Tăng thế giới, các cháu đều chắp tay cung kính; nhìn thấy chư Tăng các cháu rất hân hoan”.

chi-ho-thi-lan-va-2-con-trai
Chị Hồ Thị Lan và 2 con trai của mình trong đêm Rước đăng mừng lễ Phật đản sinh
Phat-tu-thai-lan-vaviet-nam-hoan-hy
Phật tử Thái Lan và Phật tử Việt Nam cùng hoan hỷ trong chương trình lễ Phật đản sinh

Với ánh sáng từ chiếc đèn hoa trên tay, dường như mỗi người Phật tử cũng mong mỏi được noi gương Đức Phật và chư Tăng, được theo sau hình bóng Tăng đoàn, để làm ánh sáng trí tuệ trong tâm mình sáng hơn nữa, để ánh sáng đó có thể lan tỏa mạnh mẽ.
Đức Phật đản sinh cõi Ta bà mang ánh sáng trí tuệ tỏa rạng thế gian. Thật hạnh phúc khi Ngài đã nhập diệt hơn 2600 năm trước, nhưng ánh sáng đó của Ngài không hề tắt, vẫn đang ngày ngày bền bỉ rạng rỡ nhờ có những bậc xả bỏ thế tục, xuất gia tu hành.
Và cũng thật hạnh phúc thay, khi những người con Phật cùng chung một tâm thành kính tín hướng về Phật Pháp, đoàn kết và không phân biệt.

nhung-nguoi-con-Phat-thanh-kinh-trang-nghiem
Những người con Phật thành kính, trang nghiêm dâng hoa cúng dường lễ Phật đản sinh

Chúc cho những người con Phật trên thế giới sẽ cùng chung một nhịp đập, chung một dòng chảy, đưa ánh sáng nhiệm màu của trí tuệ đến với thế giới, người người được thấm nhuần tinh thần từ bi, yêu thương bình đẳng, khiến cho thế giới được hòa bình, hạnh phúc, an vui.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,076 lượt xem
09/05/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ