Câu hỏi: Người không cúng dường mà đến chùa tu tập thì có phúc không? Tu tập thế nào để có phúc?
Trả lời:
Mục lục [Hiển thị]
1. Phúc báu của người không cúng dường mà đến chùa tu tập
- Với người đến chùa tu tập mà không nghe giảng và tư duy Pháp, sống thị phi; nếu thọ hưởng đồ của đàn na tín thí, không tuân thủ quy định của chùa thì sẽ bị tổn phước, ăn những đồ cúng dường nặng như núi Tu Di, trả mãi không hết.
- Với người đến Tam Bảo, tuy không cúng dường nhưng nghiêm túc giới luật và quy định của chùa thì sẽ đủ phước để hồi hướng cho người bố thí.
2. Đến chùa mà không cúng dường thì cần tu tập như thế nào?
- Đối với Tam Bảo cần cung kính, với Pháp của Phật thì lắng nghe và thực hành. Nếu thọ nhận đồ của đàn na tín thí cúng dường mà có công đức tu tập, phát nguyện Bồ đề, nhiều kiếp thực hành công hạnh Bồ đề để làm lợi ích cho chúng sinh thì sẽ không bị tổn phước.
- Người Phật tử đến chùa phải nghiêm trì 5 giới của người Phật tử tại gia.
- Nghiêm túc giới luật và quy định của chùa.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (11)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Đoàn Thị Lan
Đỗ Văn Sơn
Nguyễn thị Huệ
Nguyễn thi Huệ
Phạm thị đào
Đào Thanh Hòa con xin tri ân công đức của cô chủ nhiệm ạ và con xin thực hành theo lời chỉ dạy của cô ạ