Bài 6: Buông bỏ "gia duyên" hướng tới "duyên tu" | Tu tập tại rừng lần 2

Người sống ở tại gia phần lớn bị gia duyên ràng buộc từ vợ chồng, con cái, công việc,... đến những mối quan hệ đối đãi trong xã hội. Khi chúng ta còn ái chấp vào những điều này, chúng ta sẽ còn chịu những đau khổ khi có điều bất như ý xảy đến và khó có thể buông bỏ để tìm niềm hạnh phúc, an lạc cho chính bản thân mình. Nếu hiểu được những đau khổ ở đời sống thế tục, dù chưa có đủ duyên để xuất gia, nhưng Phật tử tại gia chúng ta cùng hướng tới duyên tu để thực tập từ bỏ chấp trước với cuộc sống ngũ dục, sẽ giúp chúng ta rất nhiều trên con đường thành tựu quả vị giải thoát trong tương lai.
Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến trong khóa tu 3 ngày trên núi lần 2 trên đây!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
793 lượt xem
06/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ