Nhân duyên người tu Phật nhưng không sống gần chùa - Sơ đồ tu Phật tâm

Là người đệ tử Phật, nếu được gần chùa, thân cận những vị minh sư, bậc thiện hữu tri thức và đạo hữu của mình để sách tấn nhau tu tập cùng tiến đạo là một điều vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được phước duyên đó. Có rất nhiều Phật tử tu theo đạo Phật, nhưng lại sinh sống và làm việc ở những nơi có nhiều tôn giáo khác phát triển như Công giáo, Hồi giáo,...
Sơ đồ tư duy dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về nhân duyên khiến những người tu theo Phật sinh sống ở những nơi không có chùa chiền, mà lại có nhiều nhà thờ.
nha-khong-song-gan-cuha
Sơ đồ tư duy - Nhân duyên khiến những người tu theo Phật sinh sống ở những nơi không có chùa chiền, mà lại có nhiều nhà thờ
Sơ đồ tư duy - Nhân duyên khiến những người tu theo Phật sinh sống ở những nơi không có chùa chiền, mà lại có nhiều nhà thờ

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,996 lượt xem
02/06/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ