Báo hiếu cha mẹ thế nào cho đúng? - Sơ đồ tu Phật tâm

“Mẹ cha gánh vác hy sinh
Mẹ cha quên cả thân mình vì con”.
Công ơn của cha mẹ lớn lao là vậy! Là những người con, chúng ta phải làm gì để báo hiếu và mang hạnh phúc thật sự đến với cha mẹ?
Sơ đồ tư duy dưới đây là tổng hợp những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về cách làm thế nào để báo hiếu cha mẹ. Xin kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi!
Báo hiếu thế nào cho đúng?
1. Cảm niệm công đức cha mẹ 
- Nhớ nghĩ công lao sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ để sinh ra tâm biết ơn (Tu tập trong từng niệm để sinh ra biết ơn).
- Đọc, thâm nhập nghĩa lý kinh để tăng trưởng tâm hiếu.
2. Cách báo hiếu cha mẹ
* Với cha mẹ hiện đời:
- Siêng năng quan tâm cha mẹ:
+ Mang niềm vui tới cho cha mẹ
+ Với đầy đủ tâm hiếu kính, chăm lo cho cha mẹ đầy đủ đồ ăn, vật dụng,..;
Chăm sóc khi cha mẹ ốm đau, già yếu.
- Khuyến khích cha mẹ hướng thiện
- Khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí
- Khuyến thỉnh cha mẹ trở về chính kiến, nương tựa Tam Bảo:
+ Giúp cha mẹ nghe giảng Phật Pháp
+ Biết về lợi ích của giới;
+ Quy y Tam Bảo, thọ trì 5 giới, 8 giới.
+ Biết quán chiếu nhân quả.
+ Khuyến thỉnh cha mẹ phát tâm Bồ Đề.
* Với cha mẹ đã mất:
- Chính mình phải cung kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả.
- Phát tâm công quả, cúng dường Tam Bảo hồi hướng, cầu siêu cho cha mẹ.
- Đọc những bài kinh để bố mẹ có thể hiểu (kinh Vu Lan, kinh Nhân quả,...)
* Với cửu huyền thất tổ và cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp trước:
- Vào mùa vu lan, sắm sửa lễ cúng đúng Pháp.
- Tụng kinh, sám hối, cúng dường hồi hướng công đức cho cha mẹ
- Cầu siêu cho vong linh gia tiên và cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp trước

Báo hiếu thế nào cho đúng?

Sơ đồ tư duy - Báo hiếu thế nào cho đúng?

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,913 lượt xem
19/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ