- Tác hại: khiến thân phiền não, tâm não loạn là các cơ bị co cứng, người mệt mỏi dẫn đến ngủ li bì.
- Đức Phật dạy có 4 loại thức ăn ảnh hưởng đến thân tâm bao gồm:
+ Đoàn thực (thức ăn, nước uống, thuốc men,...);
+ Xúc thực (do 6 căn tiếp xúc với 6 trần);
+ Tư niệm thực (những điều mình mong cầu);
+ Thức thực (những phân biệt, chấp trước).
2. Do chúng ta lười suy nghĩ nên trì trệ, không tỉnh thức khiến cơ thể, đầu óc mệt mỏi.
3. Do có tác động tâm linh trong giấc ngủ.
- Lọc thức ăn từ bên ngoài bằng: chính kiến; niệm nhân quả; niệm giới; tư duy Pháp; quán chính báo, y báo; quán bố thí.
- Nhờ việc thanh lọc thức ăn từ bên ngoài, chúng ta có thể:
+ Xả nguồn tâm tham dục, tà kiến, chấp trước;
+ Giữ được niệm hoan hỷ để tưới tẩm lên thân tứ đại;
+ Nhờ có tâm an mà không tiêu tốn nhiều năng lượng.
+ Từ đó, cơ thể chúng ta được khỏe mạnh, nhẹ nhàng, sáng suốt.
2. Một vài biện pháp cụ thể giúp ngủ ít mà không mệt:
- Với đoàn thực, chúng ta ăn vừa đủ, không quá no và giảm ăn tối.
- Với xúc thực, chúng ta giảm ham thích sắc dục.
- Chúng ta cố gắng an nhẫn với những bất như ý trong hiện tại.
- Từ bỏ tà kiến, quay về và luôn giữ chính kiến để tâm thức trong sạch.
- Kiên trì thực hành những điều đã được giác ngộ.
Bình luận (1)
Ngân