Câu hỏi: Được biết trong tự tính của mỗi người đều có Phật và ma, tức là cái thiện và cái ác. Vậy trong xã hội ngày nay càng ngày càng có nhiều người ác, nhiều người xấu. Như vậy có phải do ma mạnh hơn Phật không?
Trả lời:
1. Nói trong tự tính của mỗi người đều có Phật và ma, tức là có cái thiện và cái ác là chưa chính xác.
- Trong mỗi chúng sinh đều có Phật tính (tính giác ngộ) nhưng cũng mê lầm. Tức là vì vô minh nên không giác ngộ được chân lý.
Nói trong tâm có thiện và ác khác nghĩa với việc nói trong tâm mỗi con người đều có Phật và ma. Phật tức là giác ngộ, ma là vô minh.
2. Nói trong xã hội ngày càng có nhiều người ác do ma mạnh hơn Phật là chưa chính xác
Trong xã hội ngày càng có nhiều người ác, không phải là ma mạnh hơn Phật mà con người vì tham đắm, tham dục nhiều nên bị vô minh che lấp, không giác ngộ, không đi đến chỗ giải thoát chứ không phải ma mạnh hơn Phật.
+ Ma bên trong tâm: Tính ác coi là tính ma, tính thiện coi là tính Phật. Mỗi con người tham dục nhiều cho nên tính ma nhiều.
+ Ma bên ngoài: Trong sáu cõi thì có cõi ngạ quỷ và cõi chư Thiên. Ác là chư Thiên làm các việc cản trở con người tu hành đạt chân lý hoặc cản trở con người làm việc thiện.
+ Thời nào cũng có ác ma trong tâm, ác ma ngoài tâm cũng nhiều nhưng do mỗi người đã có duyên gặp được chính Pháp của Phật để điều phục ác ma trong tâm, ngoài tâm hay chưa; hoặc gặp được giáo Pháp của Phật nhưng có phát nguyện tinh tấn thực hành giáo Pháp để điều phục ngũ ấm ma bên trong và ác ma bên ngoài hay không mà thôi. Còn thời nào ác ma cũng rất nhiều và con người đều có tính giác ngộ.
- Không phải ma mạnh hơn Phật mà là giữa ma với Phật, giữa tính thiện và ác đều ở trong mỗi chúng sinh.
- Có hằng hà sa số chư Phật, Bồ tát, các bậc Thánh Tăng luôn trợ giúp cho người tu nếu họ chủ động khởi niệm giải thoát để thực hành pháp giải thoát. Và có hằng hà sa số ma nếu ta khởi niệm bất thiện cũng tùy thời xuất hiện khiến ta lạc vào con đường tham dục. Cho nên, mỗi người đều phải đưa ra một lý tưởng bất khả xâm phạm, đó là tư tưởng giải thoát khổ đau thì sẽ vững vàng trên cho đường giải thoát luân hồi sinh tử và đạt được giác ngộ giải thoát. Và nếu con người có lý tưởng giải thoát thì Phật mạnh hơn ma nên mới có bậc Thánh xuất hiện, mới có con người đạt giải thoát.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.