Đừng tự rước họa vào thân khi xăm hình Phật lên người

Hiện nay, xăm hình đã trở thành một loại hình nghệ thuật thể hiện cá tính riêng của nhiều người. Với mong muốn có thể đem hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát đến cho nhiều người biết tới, một Phật tử có thắc mắc rằng: “Liệu có thể xăm hình tượng Phật lên thân mình không?”. Họ cho rằng: Khi xăm hình như vậy sẽ được nhiều người thấy, khi nhìn thấy mà họ sinh tâm hoan hỷ, tò mò thì đây cũng là một duyên để mang mọi người tới gần giáo Pháp của Phật hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng làm như vậy là không nên vì như vậy sẽ khiến mình tổn phước, là tự rước họa vào thân. Vậy việc làm này liệu có mang lại lợi ích hay là tự rước họa vào bản thân mình? Nếu là họa thì tại sao lại gây họa cho mình?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề và cẩn trọng khi tô vẽ, sử dụng hình tượng Phật, Bồ Tát để bảo toàn và tăng trưởng phước báu cho chính mình.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+
760 lượt xem
08/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ