Đắp, vẽ hình tượng Phật lên mộ thì người mất có được Phật độ không?

Tôn kính, chiêm ngưỡng tôn tượng và hình ảnh của Đức Phật sẽ phát sinh ra công đức, phước báu cho chúng ta. Nhiều quan niệm cho rằng, trang trí hình ảnh Phật sẽ được mọi sự tốt đẹp và được Phật gia hộ. Bởi vậy, ngày nay, ở một số nghĩa trang có những ngôi mộ được xây sẵn cho người sắp mất có đắp, vẽ những hình tượng của Đức Phật trên mộ với mong muốn người mất có thể sinh về cõi Phật hoặc được Phật độ để sớm được siêu thoát. Tuy nhiên, việc đắp, vẽ hình tượng Phật ở những ngôi mộ, đặc biệt là những ngôi mộ có hình Phật được đặt ở dưới thấp hơn so với đầu gối, không những khiến chúng ta không có phước báu, mà ngược lại còn tổn phước vì sự thiếu cung kính.
Video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giải thích tại sao đắp, vẽ hình tượng Phật lên mộ sẽ khiến cho chúng ta bị tổn phước. Bên cạnh đó sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về những việc làm đúng Pháp khiến cho người mất được nhiều lợi ích.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,699 lượt xem
07/04/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ