(Từ quan điểm tu tập của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Câu hỏi: Bác chủ nhà trọ vốn là người rất khỏe mạnh, nhưng hơn một tháng trước khi gia đình bác về quê, tự nhiên bác ấy nói với bác gái: “Có lẽ tôi sẽ chết ở đây, bà ạ.” Lúc đó, bác gái chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa. Nhưng chỉ ba ngày sau, bác trai đột nhiên đột quỵ mà qua đời. Vậy việc trên có phải là điểm báo trước khi chết không? Liệu có phải trước khi chết, bất kì ai trong chúng ta đều có linh cảm trước, nếu đúng thì làm thế nào để có thể nhận biết được?
Trả lời:
- Có hiện tượng điềm nói gở trước khi chết, nhưng có người thì không nói gở.
- Nếu biết được hiện tượng này là dấu hiệu bản thân sắp chết, mọi người có suốt ngày nghĩ đến việc đó không? Như vậy, liệu có bình an không hay luôn luôn nghĩ mình sắp chết - dù không có cũng nghĩ ra bằng cót. Vậy biết hiện tượng mình sắp chết là không có lợi.
- Không cần nhận biết dấu hiệu báo sắp chết mà nên nhận biết làm gì để gia tăng tuổi thọ thì tốt hơn. Tức là, nếu trong tâm có cảm giác, cảm thọ về sự chán nản, bất mãn, muốn xa rời mọi người, không hoan hỷ với người thì hãy tư duy việc thiện có tướng đàng hoàng và tác ý làm nó. Khi đó, ta tăng phước và chuyển được dòng cảm thọ kia. Đây là cách để kéo dài tuổi thọ, nâng cao mức độ hạnh phúc trong hiện tại và được lợi ích là đến lúc gần chết sẽ biết rõ ràng và biết sẽ sinh về nơi nào sau khi chết.
- Muốn có được cái chết một cách rõ biết trước và xử lý được nó thì phải năng làm việc thiện. Tức là mỗi khi tâm có cảm giác khác với cảm thọ hoan hỷ trong các thiện pháp thì nên làm như vậy; sẽ có phước báu để:
+ Nâng đỡ trước cái chết, bản thân được sáng suốt, không bị hoang mang.
+ Có thể tự xử lý được cái chết của bản thân và có thể thấy được sẽ sinh về đâu sau khi chết.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.