Dẹp bỏ bàn thờ tổ tiên - nên hay không?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Trong đời sống, gia đình ai cũng đều thờ cúng tổ tiên, ông bà của mình. Nhưng trong một trường hợp nào đó có ý kiến cho rằng phải dẹp bỏ bàn thờ gia tiên đi thì mình phải xử lý như thế nào? Liệu điều đó là đúng hay sai?

Câu hỏi:
0:07 Cô ơi! Cho con xin hỏi chút ạ. Nhà anh con đợt trước có mời một thầy về để xem bàn thờ trong nhà. Nhưng lại bắt bỏ hết bàn thờ ông bà tổ tiên đi ạ. Con muốn biết như thế là sai hay đúng ạ?

2:41 Mô Phật, cháu thưa Cô.  Cháu có thấy hình ảnh một số sư đi tam bước nhất bái cả một hành trình rất dài không quản mưa gió. Cháu thấy rất cảm động nhưng cháu vẫn chưa hiểu rõ hết ý nghĩa của hành động này. Cháu rất mong Cô giải thích ý nghĩa của việc này cho cháu và đại chúng được hiểu ạ. Cháu xin tri ân công đức của Cô ạ!

-
aa
+
1,200 lượt xem
26/01/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ