Bị lừa tình và cách hành xử của người lý trí

Trong tình yêu, gặp được một người thật lòng yêu mình không phải là điều đơn giản. Nhưng nếu trót yêu phải người lừa dối mình thì lại càng đau khổ nhiều hơn. Có những người một khi đã yêu là mất hết lý trí, khi phát hiện ra đối phương lừa dối mình thì muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng chẳng xong.
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ rằng: “Ở ngoài đời, người ta thường ca ngợi tình yêu là yêu hết mình. Thế nhưng, Cô không ca ngợi tình yêu yêu hết mình như thế, vì tình yêu đó khiến con người mất hết lý trí, tức là không có đạo lý, không có trí tuệ gì cả”.
Vậy, khi đã lỡ yêu hết mình một người, mà người ta lừa dối mình nhiều chuyện, không thật lòng yêu thương mình, thì chúng ta nên hành xử như thế nào? Tiếp tục nhẫn chịu sự đau khổ bên cạnh người lừa dối hay là ôm ấp sự đau đớn mà ra đi?
Lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,245 lượt xem
03/06/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ