[Trao đổi với Phật tử] Thiền Tông Tân Diệu bịa đặt hay không huyền ký của Đức Phật?

Gần đây, chùa Thiền Tông Tân Diệu công bố cuốn huyền ký của Đức Phật với 40 phần tuyệt mật. Liệu điều đó có đúng hay chỉ là bẻ cong sự thật? Những gì nói trong cuốn sách ấy đúng với chính Pháp của đức Phật hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn?

Câu hỏi:
0:27 Cháu thưa cô, gần đây cháu có nghe qua về bộ sách Huyền ký của Đức Phật do soạn giả Nguyễn Nhân viết ở chùa Thiền Tông Tân Diệu, tỉnh Long An. Cháu nghe nói, đó là pháp môn thứ 6 gọi là Như Lai thanh tịnh thiền, hay còn gọi là thiền thanh tịnh. Và giờ có rất nhiều người tu theo pháp môn đó. Họ đã bỏ chùa không đi chùa nữa, họ không tụng kinh, không lễ Phật. Cháu thấy nguy hại quá nên cháu mới thỉnh cô để cô cho cháu sự quang minh trên đường tu của cháu.

1:24 Theo tôi được biết, ngay trong kinh sách Phật giáo cũng nói như vậy, Phật Thích Ca truyền Pháp từ cao tới thấp. Tiểu, trung, đại, thừa, niệm Phật mật chú thiền Như Lai, trong đó chỉ có thiền Như Lai được truyền trong những năm cuối đời. Vì sao vậy? Vì tôi cho rằng trong những năm ấy ông mới thật ngộ tới tầng Như Lai thật. Tôi có thể đưa cho chị bằng chứng kinh sách Phật giáo về điều này. Đó là kinh sách Phật giáo nói chứ không phải tôi nói, không phải sư phụ tôi nói là thiền tông tân diệu của Việt Nam nói rất rõ trong cuốn huyền ký của Đức Phật mà tôi đã có dịp đọc. Tôi sẽ gửi cho chị cuốn huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông nếu chị muốn có. Đúng là mãi cho tới cuối đời, ông mới truyền ra Pháp của Như Lai, trước là Pháp của La Hán, là Pháp rất thấp. Chị đọc hết tập Huyền Ký đi, có muốn tôi gửi cho, cũng có lợi cho chị trạch Pháp.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
938 lượt xem
30/10/2017

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ