Danh tính 16 lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã nhận đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Phạm Thị Yến nhưng chưa trả lời

Ngày 08/02/2022, sau khi để cho các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nghỉ Tết, bà Phạm Thị Yến đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến đích danh 16 vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Mỗi vị đã nhận được 1 đơn kêu cứu khẩn cấp cùng hồ sơ vụ án.

Danh tính 16 vị gồm:

04 vị Thường vụ tỉnh ủy là ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Tường Văn – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trịnh Thị Minh Thanh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh.

01 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh là bà Vi Ngọc Bích.

02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh là ông Cao Tường Huy và Bùi Văn Khắng.

05 lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Ninh là Chánh án Hoàng Văn Tiền và các Phó Chánh án Đặng Phúc Lâm, Đinh Hải Toản, Nguyễn Trí Chinh, Phạm Thị Hương Giang.

04 lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh là Viện trưởng Lương Phúc Sơn và các Phó Viện trưởng Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Mai Thúy, Đặng Đình Vang.

Theo bà Phạm Thị Yến, đã 01 tuần trôi qua kể từ khi gửi đơn kêu cứu khẩn cấp nhưng bà chưa nhận được hồi âm của bất cứ ai trong các vị lãnh đạo kể trên.

Bà Phạm Thị Yến cho biết sẽ tiếp tục gửi đơn kêu cứu khẩn cấp kèm theo hồ sơ vụ án đến tất cả lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Quảng Ninh, tất cả Thẩm phán, Kiểm sát viên tỉnh Quảng Ninh và tất cả lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trung ương…

 bà Phạm Thị Yến đã gửi đơn kêu cứu
Những lá đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Phạm Thị Yến đã được gửi tớ 16 lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhưng chưa trả lời

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,024 lượt xem
20/02/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ