Nói dối chồng đi làm việc thiện có phạm giới không?

Không phải người Phật tử nào cũng thuận duyên, được chồng và các thành viên trong gia đình ủng hộ cho việc đi chùa và làm các việc thiện. Có nhiều người vừa chỉ nhắc đến chuyện đi chùa hay tham gia đạo tràng, chồng liền nổi giận và chửi mắng, thậm chí là phỉ báng Tam Bảo, chùa chiền. Bởi vậy, để chồng không phạm tội phỉ báng Tam Bảo, nhiều Phật tử đã lựa chọn nói dối khi đi chùa và khi làm các việc thiện, giúp đỡ người khác.
Thế nhưng, trong năm giới của người Phật tử tại gia có giới không nói dối. Vậy trong trường hợp người Phật tử nói dối chồng con để đi làm việc thiện thì có phạm giới không? Và người Phật tử phải tu tập, ứng xử như thế nào để chồng con có thể ủng hộ việc làm thiện của mình?
Những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến trong video trên đây sẽ giúp các bạn tìm ra câu trả lời cho vấn đề này.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+
1,250 lượt xem
15/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ