Nhóm bạn thân 3 người, chơi kiểu gì để không bị ra rìa?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Tuổi Trẻ chia sẻ với các bạn trong CLB Tuổi trẻ.
Tình bạn là một trong những thứ tình cảm thiêng liêng trong cuộc đời con người. Thật khó để chúng ta sống mà không có bạn. Nhưng trong một hội bạn bao gồm những cá thể riêng biệt, chúng ta luôn có những điểm tính cách giống và khác nhau, có người giống nhau nhiều nên hợp nhau, có người ít điểm chung nên có khoảng cách với người còn lại. Điều đó sẽ khiến người còn lại cảm thấy lạc lõng, như mình bị cho ra rìa. Vậy, nếu rơi vào hoàn cảnh bị cho ra rìa, chúng ta sẽ phải làm gì? Và làm gì để tránh bị các bạn cho ra rìa?
Video trên đây là lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về phương pháp để không bị ra rìa, không bị lạc lõng ở trong hội bạn.

-
aa
+
1,986 lượt xem
12/11/2021

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Huệ

    17/01/2023
    Cô dạy hay lắm! Đúng là chơi bộ 3 mà không mở lòng yêu thương thì sẽ sinh ra mâu thuẫn. Em xin tri ân Cô CN ạ