Người chết đi về đâu trong 49 ngày?

Có nhiều ý kiến cho rằng, trừ những bậc đã chứng đạo thì con người sau khi chết 49 ngày sẽ tái sinh vào một cảnh giới mới trong lục đạo luân hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, atula, trời). Còn trong 49 ngày kể từ khi bỏ báo thân là thời gian để nhân quả, định nghiệp quyết định thần thức đó sẽ sinh vào cảnh giới nào và phụ thuộc vào những việc làm phúc của gia đình hồi hướng cho người đã mất. Vậy trong thời gian ấy, người chết sẽ đi về đâu và thần thức tồn tại như thế nào? Đây vẫn còn là nỗi trăn trở của rất nhiều người!

Sau khi bỏ báo thân, người chết sẽ đi về đâu? Sau khi bỏ báo thân, người chết sẽ đi về đâu?

Nếu muốn trả lời được những thắc mắc này và biết rõ hơn về thế giới của người mới mất thì các bạn đừng bỏ qua những lời chia sẻ trong video trên của Cô Phạm Thị Yến.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+
3,199 lượt xem
16/05/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ