Câu hỏi: Thời chiến tranh, dân số Việt Nam chỉ có 20 triệu người. Qua 40 năm, đất nước phát triển lên hơn 90 triệu người. Tuy nhiên, theo lời Phật dạy, sau khi chết thì con người sinh lên cõi trên, hoặc đầu thai sang kiếp khác: súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục,... Vậy tại sao có nhiều người được đầu thai vào kiếp người, khiến dân số tăng trưởng đến 90 triệu dân như vậy?
Trả lời:
- Cảnh giới bên ngoài do tâm tạo nên, phát triển hay không phát triển là do tâm thức con người. Ví dụ nhà cửa, xe cộ xuất hiện cũng không nằm ngoài tâm con người; cánh đồng hoang vu, trở thành một thành phố là do tâm con người tự nghĩ ra, và con người làm nên.
- Khi con người chết sẽ sinh vào nhiều cõi khác nhau như cõi súc sinh, cõi Trời, cõi ngạ quỷ,... Sau khi trả nghiệp xong, họ lại sinh về làm người. Tức là từ nhiều cõi họ có thể sinh làm người, không phải cứ cõi người mới có thể sinh làm người.
- Nghiệp của chúng sinh tạo ra cảnh giới bên ngoài. Ví dụ khi trái đất nóng lên, những chúng sinh phải chịu cảnh tương ưng sẽ sinh về làm người; những chúng sinh có phước khác sẽ sinh về cõi Trời. Khi hết phước thì mới trở lại cõi người (các cõi khác).
- Nghiệp của con người không đồng nhất. Con người đông lên hay ít đi là do nghiệp của chúng sinh ở các cõi khác lưu chuyển về, sẽ tương đồng hoặc không tương đồng với lượng dân số.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.