Muốn trở thành người quản lý giỏi nhất khoát không nên bỏ điều này!

Có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Thế nhưng, ít ai hiểu được rằng, nhân tố tiềm ẩn quyết định thành công hay thất bại là nhờ phước báo của chính họ, do họ đã thực hành bố thí trong nhiều kiếp trước cũng như trong hiện tại. Vì thế, trong cùng 1 công việc, có 2 người cùng giỏi giang như nhau, nhưng một người lại nổi trội và có vị trí cao hơn người kia là do phước báu của họ khiến họ được thành tựu như vậy!
Có phước báu, công việc sẽ dễ dàng hoàn thành; ngược lại, không có phước báu thì việc gì cũng trắc trở, khó khăn. Vì vậy, để làm một người quản lý giỏi chúng ta phải biết vun bồi phước báu cho chính mình.
Để hiểu rõ thế nào là bố thí đúng Pháp sinh ra phước báu, mời quý đạo hữu và các bạn cùng lắng nghe video!

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
644 lượt xem
20/11/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ