Câu hỏi: Trên các trang mạng có hướng dẫn cách nói chuyện với người âm. Vậy việc nói chuyện với người âm có thật hay không? Nếu có thể, làm cách nào để có thể giao tiếp được với người âm? Bố con đã mất cách đây gần 5 năm, nếu muốn gặp và nói chuyện thì có được không?
Trả lời:
- Từ những bài kinh Đức Phật dạy, muốn thấy người âm có các cách sau:
+ Do công đức cúng dường mà trong thiền thấy được người thân.
+ Do cúng dường, bố thí cho hương linh mà họ được phước, sinh lên cảnh giới an lành, báo mộng cho biết.
+ Do chư Tăng tu tập mà nói chuyện được.
+ Do ân oán, có nghiệp chướng mà nhìn thấy hương linh.
- Ngoài ra, còn một trường hợp là do có tâm mong muốn nhìn thấy được ma mà làm các pháp ở trên mạng. Điều đó rất nguy hiểm bởi vì Thiên ma biến hiện ra trêu như trong kinh Pháp Hoa đã dạy. Thiên ma biến hiện ra đủ thứ, nếu không biết được chính xác là ai mà chỉ mong cầu sẽ thấy được chúng và chúng biến ta trở thành trò chơi. Cho nên, không mong cầu nhìn thấy ma theo cách này.
Như vậy, ma là có thật. Bằng kinh nghiệm tu tập hay trong dân gian mọi người cũng thấy. Và một điều xác quyết nữa là trong kinh Phật có một cõi ma, cõi người âm đó là cõi ngạ quỷ.
- Việc nói chuyện với người âm có rất nhiều, ví dụ như các nhà ngoại cảm. Nhưng cần nhớ người âm đôi khi là người âm thật, đôi khi là ma quỷ biến hiện để lừa người. Cho nên, không nên tin vào cái nói chuyện với người âm mà phải tin vào sự quán sát, tu tập thì mới tin, mới biết được chính xác.
- Không nên cầu nhìn thấy ma, khởi tâm sẽ đi độ ma. Việc đó phải được một cách tự nhiên bằng tu tập và ta chỉ mong cầu bản thân thực hành đúng giáo Pháp, làm đúng lời Phật dạy.
- Nên thực hành Pháp bố thí nhiều, hồi hướng cho bố để bố được hạnh phúc. Còn nếu muốn nhìn thấy bố phải thực hành tinh nghiêm lời Phật dạy theo Ngài Thánh Nữ trong kinh Địa Tạng hoặc Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ thì sẽ thấy biết được bố mẹ.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.