Việc thực hành báo cáo trong tổ chức là do đã hiểu nhân quả, biết rằng cần phải tu đức tôn trọng.
1. Hiểu nhân quả, cần tu đức tôn trọng
- Nếu bỏ dần các quy chuẩn đạo đức sẽ dẫn đến khổ đau. Ví như thông thường, đi hỏi, về chào cha mẹ, nhưng chúng ta thấy khó khăn, xấu hổ với điều đó vì tập tính ác, điều bất thiện đã được huân tập thành thói quen. Từ đó, dần đánh mất những truyền thống đạo đức tốt đẹp. Bởi tập tính ác đã được huân tập thành thói quen từ rất lâu.
- Ngại điều gì thì điều đó sẽ đáp trả lại cho mình. Đó là nhân quả. Ví dụ, trong tổ chức ngại báo cáo, trong gia đình ngại hỏi, xin phép bố mẹ, sau này có thể vợ/chồng, con cái không xin phép/báo cáo chúng ta khi đi ra ngoài, thì mình sẽ cảm thấy khó chịu thế nào?
- Cho nên, không nên ngần ngại thực hành những điều đạo đức, thiện lành.
2. Lợi ích của việc thực hành tâm tôn trọng, báo cáo thứ lớp
- Thứ nhất, sống có đạo đức sẽ ít xảy ra mâu thuẫn với người xung quanh, được dễ chịu, đi đến đâu cũng cảm thấy phù hợp.
- Thứ hai, sống đúng lễ nghi, phép tắc nên đi đến đâu cũng được chấp nhận một cách dễ dàng, tự nhiên thấy tâm chân thật, không giả dối.
3. Cách tư duy, thực hành tâm tôn trọng, thứ lớp
- Kết quả của phước báo là do tâm kiên trì thực hành thiện đạo đức. Vì thế, trong mọi việc, nên quán chiếu nhân quả, sống có trí tuệ: Tư duy hành động này có thành tựu tâm tôn trọng, tâm cung kính không, sẽ đạt loại thiện tâm nào,…
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.