[Video] Làm sao để hết tự kỷ?

-
aa
+

Câu hỏi: Bị tự kỷ khi mới bước vào tuổi dậy thì, ngại giao tiếp và thu mình. Sau đó một thời gian đã tìm lại được bản thân, năng động và hoạt bát trở lại. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn, stress thì vẫn bị rơi vào trạng thái trước, bị suy nghĩ tiêu cực, rất khổ tâm. Vậy cần làm như thế nào?

Trả lời: 

1. Nguyên nhân dẫn đến tự kỷ

- Do đặt sai mục đích khi làm việc. Ví dụ, nếu lấy lời khen từ người khác để năng động; thì khi không nhận được lời khen nữa sẽ sinh tâm buồn chán, trách móc; từ đó sinh ra stress. 

- Trong Phật Pháp có Tứ Diệu Đế. Tập đế thuộc Tứ Diệu Đế. Tập đế của mình là thường chấp vào danh. Nếu làm việc gì cũng chấp danh thì sẽ bị stress rất nhanh vì chấp danh sẽ sinh ra đố kỵ, thích được người khác khen ngợi. Khi không được khen ngợi thì tự thấy mình thất bại, buông xuôi, làm muốn làm việc nữa. 

2. Làm sao để không bị tự kỷ?

- Phải tìm trong tâm tính của mình có những hạn chế gì, ví dụ như lười biếng, giải đãi, thị phi, thích bàn chuyện người khác,... và lấy mục tiêu để chiến thắng những điểm xấu đó. 

Ví dụ: Người giải đãi thì đặt mục tiêu sẽ say mê vào công việc. Khi hoàn thành công việc trong khả năng, dù không được khen nhưng tự thấy mình đã chiến thắng sự giải đãi của bản thân.  

- Cho nên, phải lấy tâm mình làm gốc. Tâm đặt đúng hướng thì đưa đến thành công, sai hướng thì đưa đến thất bại. Cho nên, không hướng ra các việc bên ngoài, mà phải tự xét khả năng của mình, đưa ra hoạch định; lấy yếu tố tâm làm gốc để đi đến thành công. 

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
993 lượt xem
19/02/2019
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.