Làm gì khi con cái bất hiếu?

Câu hỏi: Xin Cô chỉ dạy cho con một điều trong cuộc sống. Bố mẹ đối với con là tình mẫu tử, tình cha con; con đối với cha mẹ là ơn giáo dưỡng sinh thành. Vậy con xin hỏi cha mẹ có phải mang trách nhiệm đối với con cái từ khi mang tiếng khóc chào đời cho đến hết cuộc đời không ạ? Giờ đây con trai con đã từ mặt con không trả lời, không chào hỏi với con. Từ sự bất hiếu kính của con trai con đang thể hiện hàng ngày đối với người mẹ như vậy, con rất lo lắng không biết phải sống và cư xử với con trai con thế nào để con trai con không phải bị gánh nghiệp bất hiếu đối với mẹ. Và làm như thế nào để mẹ con con xây dựng lại được tình mẫu tử ạ? Con xin tri ân công đức của Cô.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe câu trả lời từ Cô Phạm Thị Yến nhé!
Các bài nên xem:
5 điều cần biết cho cuộc sống gia đình hạnh phúc
Hạnh phúc của cha mẹ chính là trưởng thành của chúng ta
Làm sao để tránh gặp phải sự đổ vỡ trong chuyện tình cảm?
Trưởng thành là khi chúng ta có thể đồng hành với nỗi lo lắng của cha mẹ

-
aa
+
2,413 lượt xem
13/07/2021

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. L
    L

    Lê Thanh

    11/03/2023

    Vâng, xin tri ân những lời chỉ dậy của Cô chủ nhiệm, cha mẹ đối với con cái không chỉ là trách nhiệm mà còn có cả tình thương yêu chăm sóc, cảm thông với con cái. Từ khi con cái còn bé cũng nên tạo duyên từ chính sự nuôi nấng, nâng giấc, chăm sóc bằng chính đôi bàn tay và tình cảm của người mẹ giành cho con cái tạo nên sự gắn kết mang đến cho gia đình cảm giác ấm áp hạnh phúc để các con sau này có đi đâu xa cũng luôn nhớ về gia đình với đầy ắp kỷ niệm về tuổi thơ bên gia đình.