Không được quan tâm vì bố mẹ ly dị, con cái nên làm gì?

Trong cuộc sống hôn nhân, khi mối quan hệ trở nên quá gay gắt và mệt mỏi thì việc ly hôn là một lối thoát cho cả hai. Nhưng đối với những người con, việc ly hôn của bố mẹ chưa hẳn đã tốt. Bởi vì sống trong môi trường không đầy đủ tình yêu thương, khi bên bố, khi bên mẹ chẳng bao giờ trọn vẹn. Đôi khi, vì còn hận người kia, nên có những ông bố, bà mẹ đã kể xấu đối phương với con cái để mong con xa cách với người kia. Nhưng điều đó lại vô tình làm tổn hại đến con nhỏ. Đó cũng là câu chuyện của một bạn khóa sinh Khóa tu mùa hè lần thứ nhất năm 2020. Em đã nghẹn ngào gửi lời tâm sự đến Cô Phạm Thị Yến trong buổi chia sẻ và mong được Cô cho lời khuyên.
Lắng nghe và đồng cảm với tâm sự của bạn nhỏ, Cô Phạm Thị Yến đã đưa ra cho bạn những lời khuyên giúp bạn có thể gần gũi với cha mẹ hơn, được cha mẹ yêu thương. Mong rằng, qua lời chia sẻ của Cô, nếu có ai đang rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ biết cách tự mình gắn kết với cha mẹ để vơi đi phần nào sự ngăn trở do bố mẹ ly hôn. Mong rằng, áp dụng lời của Cô, các bạn sẽ sớm có được cuộc sống an vui, đầm ấm.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+
626 lượt xem
24/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ