Mẹ ngoại tình - con cái gặp khó khăn khi không nhận được sự chia sẻ phải làm sao?

"Thưa Cô, mẹ con ngoại tình nên tình cảm gia đình bị xa cách. Con rất khó chia sẻ với bố mẹ. Vậy con phải làm gì bây giờ ạ?” - Đó là câu hỏi từ một bạn khóa sinh tham dự Khóa Tu mùa hè chùa Ba Vàng năm 2020. Quả thực, nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ rất đau khổ, huống chi là trẻ nhỏ - lứa tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ của cha mẹ. Nhưng các em lại sống trong hoàn cảnh gia đình xa cách, cha mẹ thờ ơ.
Qua lời tâm sự của bạn nhỏ, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ và có lời khuyên để bạn biết cách tự mình kéo gần khoảng cách với cha mẹ và hơn thế là có thể hàn gắn tình cảm của cha mẹ. Mong rằng, qua những lời chia sẻ của Cô, nếu có ai đó rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng có thể áp dụng vào gia đình mình để có được cuộc sống gia đình hòa thuận, đầm ấm.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+



Xem nghi thức đầy đủ



Xem nghi thức đầy đủ


744 lượt xem
24/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ