Giải tỏa lo lắng khi tham gia vào ban cán sự trong đạo tràng

Qua sự hướng dẫn, sách tấn của Cô chủ nhiệm, hầu hết các Phật tử đều hiểu được những lợi ích và nhân duyên đặc biệt để tu tập, phát triển khi làm lãnh đạo trong đạo tràng. Tuy nhiên, khi được phân công làm lãnh đạo trong đạo tràng, hầu hết, các Phật tử đều lo lắng rằng: “Mình có đủ năng lực không?”, “mình có làm được việc không?”, “nhỡ mình làm sai thì sao?”... Những lo lắng đó khiến nhiều Phật tử e ngại không dám nhận trách nhiệm làm lãnh đạo trong đạo tràng.
Để giải tỏa những lo lắng đó, Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã chia sẻ, sách tấn các Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng, các lãnh đạo tương lai sẽ có thêm động lực để yên tâm hoàn thành tốt phận sự được giao.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
919 lượt xem
12/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ