Câu hỏi: Có người nói rằng: Khi người thân mất không nên nhắc đến tên và quá đau thương về họ vì sẽ ảnh hưởng đến sự tu tập chuyển kiếp của họ ở cõi âm. Không biết điều đó có đúng không? Bà ngoại con mới mất, nhiều lúc bản thân nhớ đến bà không kìm được cảm xúc thì phải làm sao?
Trả lời:
- Đây là quan niệm rằng nếu như cứ nhớ nhiều đến người âm quá thì người ta sẽ khó được siêu thoát.
Cách hiểu đúng: Vì có ái với người mất nên họ luẩn quẩn quanh mình. Đó là yếu tố của tâm. Nếu họ ái mình, mình ái họ, họ đủ phước để tái sinh thì ta và họ sẽ có tương quan với nhau.
- Cách để làm lợi ích cho người thân mất:
+ Phải tu hành, mang phúc lành hồi hướng đến cho hương linh, vì họ có ái với ta nên sẽ nhận được phần phúc báu đó.
+ Tốt hơn hết gia đình nên tụng kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, phát tâm công đức vào Tam Bảo hồi hướng phúc lành cho hương linh bà, phát nguyện đời đời kiếp kiếp cùng bà gặp lại nhau đều là bạn lữ cho tới ngày thành Phật.
+ Nếu cắt hết ái luôn, chết xong không thờ, không cúng nhưng nghiệp của hương linh phải làm ngạ quỷ thì sẽ trở thành ma đói, ma khát,...
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.