Chữa bệnh hoang tưởng bằng Phật Pháp

Tâm thần phân liệt hoang tưởng được coi là bệnh tâm thần phổ biến nhất. Đây là loại rối loạn tâm thần, có thể ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành xử trong đời sống. Nhiều người đến bệnh viện để chữa nhưng đa phần chỉ làm giảm đi triệu chứng chứ không thể nào chấm dứt hẳn. Vậy theo góc nhìn của nhà Phật, do nhân duyên gì mà bị bệnh hoang tưởng và phải làm như thế nào để chữa khỏi bệnh này?
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video trên đây.
Câu hỏi:
Thưa cô, cô giúp bạn của con với ạ.
Mẹ của bạn ấy đã gần 20 năm rồi có hiện tượng này ạ. Mẹ bạn ấy không muốn giao tiếp với ai và hay nói 1 mình nhưng người bên cạnh không nghe thấy bà nói gì và khi ăn đồ của con dâu nấu thì cứ sợ và đề chừng sợ có độc. Bà không muốn tắng giặt vì sợ hỏng đồ, sợ tốn kém. Móng tay không muốn cắt vì sợ ốm. Nói chung là nhiều điều khó lí giải.
Con xin cô chỉ cho bạn con biết do nhân duyên gì mà mẹ bạn ấy bị như thế này và gia đình phải làm gì? Nếu hầu đồng bóng thì nhân quả sẽ như thế nào ạ?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:
Gốc rễ của tâm linh
Khắc phục hiện tượng bóng đè
Hương linh hương linh có oán kết thuộc cõi nào?

-
aa
+
740 lượt xem
27/02/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ