Câu hỏi:
Con nên thương hay ghét bố vì bố con là người xấu: cờ bạc, đá gà. Lúc trẻ, bố cưỡng bức, ngủ với người khác, lại kêu nhóm bạn của bố núp trong bụi để xem. Bố con còn tự hào vì từng ngủ với nhiều người con gái. Bây giờ, bố con đã 61 tuổi, bố ăn bữa chay, bữa mặn và ngồi thiền để mong đắc đạo. Bố con giết kiến, muỗi và nói: “Nó chết là đáng”. Bố chỉ ăn chay để đắc đạo, nhưng lại thích sát sinh: giết gà, vịt. Bố còn vũ phu, đánh mẹ. Trong lòng con rất ghét bố. Nếu con không thương bố thì con có phải bất hiếu không?
Trả lời:
1. Cần phân tách trong tư duy
- Dù bố mẹ mình phạm lỗi sai lớn thì phải phân tách được: Hành động đó là không đúng nên mình không học, không dạy ai học theo. Nhưng bố vẫn là bố của mình nên mình phải yêu quý bố.
- Hãy ngăn chặn hành động không đúng của bố nhưng không ghét bố. Phải tư duy thật thấu đáo để phân tách được tình cảm và trí.
- Đừng giận bố mà nên tách hành động và bố mình riêng ra. Nếu không tách riêng được thì sau này, mình giận và đối xử với bố mẹ không tốt; sẽ khiến vợ chồng, con cái mình đối xử không tốt với bố mẹ. Đó là một sai lầm rất to lớn. Cho nên, phải phân tách bố mẹ là bố mẹ, hành động là hành động.
- Không nên phán quyết những việc làm của bố và không nên kể cho ai về những hành động của bố mà nên cất đi để không tổn thương tới bố mình. Nếu tâm sự với người không biết mình để hỏi ý kiến thì được.
2. Dùng tâm chân thật, hy sinh để dẫn dắt bố mẹ vào điều hay lẽ phải
- Hãy tìm mọi cách để giải quyết nội bộ là tốt nhất. Mình sẽ sống trở thành một người đàng hoàng, có hiếu thì sẽ nói được bố mẹ.
- Phải dùng tâm và sự hy sinh chân thật của mình để bố mẹ cảm nhận được con người của mình. Sau đó mới dẫn dắt bố mẹ vào Phật Pháp, vào những điều hay lẽ phải được. Bố mẹ còn khiếm khuyết nhưng sẽ sửa chữa được.
3. Thiết lập mối quan hệ một chiều với bố mẹ
- Nên thiết lập mối quan hệ một chiều để ứng xử với bố mẹ, nhưng mối quan hệ một chiều trong sự giác ngộ, không phải với tâm lợi dụng, ức chế. Nếu thiết lập mối quan hệ một chiều với sự hiểu biết và sáng suốt thì mình sẽ vui vẻ, hoan hỷ với mối quan hệ một chiều này.
+ Mọi sự sai trái mình nhận về mình để hoàn thiện mình, không phản ánh, phản đối lại bố mẹ. Chỉ khi mình được nói, cảm thấy bố mẹ chấp nhận được thì mới nói và nâng đỡ cho bố mẹ, không nên cãi tay đôi.
+ Không nên chấp lỗi bố mẹ. Điều gì tốt ở bố mẹ thì học, phát huy; điều gì không tốt thì tránh, không đi vào chỗ đó.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.