Cách duy nhất để kiểm chứng lời Phật dạy!

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Trong thời mạt Pháp, có không ít người đang dần xuyên tạc lời dạy của Đức Phật để truyền giảng cho chúng sinh thực hành theo, từ đó đi vào tà kiến, khiến đau khổ trong hiện tại cũng như các kiếp về sau. Bởi vậy, Phật tử chúng ta khi tu tập, nên kiểm chứng lời Phật dạy để mang lại lợi ích về chính tín cho mình.

Trong bài kinh Kalama (Tăng Chi Bộ), Đức Phật dạy: “...Chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng;... chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình… Khi nào tự mình biết như sau: “Các pháp này là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này được các người có trí tán thán; các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận đưa đến hạnh phúc, an lạc”, hãy chứng đạt và an trú”. Bởi vậy, Phật Pháp không chỉ nghe, không chỉ tư duy, mà chúng ta cần thực hành hoặc chứng thực người đã thực hành để kiểm chứng xem đó là pháp thiện hay bất thiện, đó có chân thật là lời Phật dạy hay không.

Để hiểu rõ hơn về cách duy nhất kiểm chứng lời Phật dạy, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến!

Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,209 lượt xem
18/05/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ