Cách bày tỏ ý kiến để được cha mẹ yên tâm tin tưởng

Trong một số gia đình hiện nay, bố mẹ và con cái thường có khoảng cách trong giao tiếp với nhau do khác nhau rất lớn về độ tuổi và thế hệ. Bởi vậy, khi các con muốn đưa ra ý kiến của mình, cha mẹ sẽ không dành nhiều thời gian để lắng nghe hết. Đôi khi, nếu con đưa ra thực trạng những điều xấu ở lớp, cha mẹ sẽ mặc định con mình cũng như vậy; từ đó sẽ càng giám sát và thắt chặt kỷ cương, nề nếp trong gia đình hơn. Vậy, các con nên bày tỏ ý kiến như thế nào để được cha mẹ yên tâm, tin tưởng?
Qua thắc mắc của một bạn nhỏ, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ về cách bày tỏ ý kiến để cha mẹ yên tâm, tin tưởng. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, nếu có quý Phật tử và các bạn nào cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự sẽ tìm ra được câu trả lời và phương pháp chuyển hóa được hoàn cảnh này.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
928 lượt xem
22/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ