Bất đắc dĩ phải sát sinh, hại vật - Cách ứng xử để lợi ích cho bản thân và gia đình


Chúng ta được quy y, thọ trì năm giới và chính thức trở thành người đệ tử Phật tại gia. Nhiều Phật tử phát nguyện giữ trọn 5 giới, luyện tập ăn chay, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc sát sinh để nấu đồ mặn cho gia đình. Vậy, liệu có cách nào để Phật tử không phải sát sinh hay không? Và ứng xử như thế nào để mang tới lợi ích cho bản thân và gia đình?

Để giải đáp những thắc mắc này, video trên đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề: “Bất đắc dĩ phải sát sinh, hại vật - Cách ứng xử để lợi ích cho bản thân và gia đình”. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn có thể áp dụng vào trong cuộc sống để mang lại lợi ích cho mình và cho mọi người!

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,410 lượt xem
29/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ