Câu hỏi: Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn có nói về hạnh nguyện độ sinh của Bồ tát Quán Thế Âm như sau: Ngài đã hóa hiện muôn ức thân để hóa độ chúng sinh, có khi là thần là quỷ, có khi lại mang thân đồng nam đồng nữ.
Đồng nam, đồng nữ ở đây có nghĩa là thế nào?
Trả lời:
- Thân đồng nam, đồng nữ có nghĩa là đồng trinh, chưa xây dựng gia đình. Tức là những người trẻ còn trinh nguyên hoặc trẻ con.
- Bài học từ sự hóa thân đồng nam, đồng nữ của Bồ tát: Không phân biệt lời nói đến từ ai. Nếu đó là lời thiện thì dù là lời nói của người lớn hay trẻ con đều nên làm theo.
- Năng lực của Bồ tát Quán Thế Âm hóa hiện rất nhiều thân (già, trẻ, đồng nam, đồng nữ, tể quan,...) đề tùy duyên theo căn cơ chúng sinh độ.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (1)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Hiên Tong