Thế nào là sám hối trước chư Tăng?

“Sám hối là ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau” - Đó là điều mà hầu hết các Phật tử chúng ta đều đã được nghe, học. Nhưng chúng ta phải thực hành sám hối như thế nào để được lợi ích? Làm thế nào để nhận biết lỗi lầm của mình để sám hối cho đúng Pháp?

Đồng thời, chúng ta thường nghe nói rằng sám hối trước chư Tăng sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng rất nhanh và mang lại lợi ích lớn cho mình. Tại sao sám hối chư Tăng lại có năng lực lớn đến như vậy?
Để giải đáp tất cả thắc mắc này, qua câu hỏi của một Phật tử, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ giải đáp, chia sẻ về vấn đề này. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn có thể hiểu và thực hành thành tựu pháp sám hối để được nhiều lợi ích cho bản thân trên con đường tu tập và trong cuộc sống.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,779 lượt xem
02/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ