Học cách sám hối tiêu trừ nghiệp tội để tâm luôn thanh tịnh cuộc đời an vui

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Đức Phật dạy: “Người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau chấm dứt tâm tội ấy, thì tội lỗi ngày càng chồng chất vào thân như nước chảy về biển dần dần trở nên sâu rộng”. Sống trong cuộc đời này, không ai không phạm phải những sai lầm. Nhưng có điều, họ có nhận thức được cái sai của mình, can đảm giáp mặt với nó mà sửa đổi hay không, đó mới là điều quan trọng nhất. Và nếu thực sự muốn sửa đổi thì phải làm như thế nào?

Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để hiểu hơn về cách sám hối khiến mình có thể tiêu trừ nghiệp tội!

Xem thêm:

-
aa
+
14,680 lượt xem
22/12/2019

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Ngô thị minh tâm

    21/05/2023

    Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  2. N
    N

    Ngô thị minh tâm

    21/05/2023

    Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni