Tại sao không nên tỏ tình với người vừa mới chia tay?

Tâm lý người con gái mới chia tay thường chưa thể quên tình cảm với người yêu cũ, những kỷ niệm cũ vẫn đọng lại trong tâm trí. Có nên tỏ tình với người vừa chia tay? Người con trai mới có mang lại hạnh phúc cho cô gái hay chỉ làm cho cô ấy càng nhớ người yêu cũ? Hãy cùng nghe video để tìm ra được giải pháp đúng nhất nhé.
Câu hỏi:
Cháu chào Cô ạ! Cháu sinh năm 1995 và cô ấy sinh năm 1996 ạ. Cháu yêu cô ấy dù cô ấy đã có người yêu. Cháu đã tỏ tình khi họ chia tay, nhưng cô ấy từ chối vì chưa quên được người yêu cũ. Khi tình cảm tốt dần lên thì cháu tỏ tình lần 2, cô ấy trả lời cháu rất vô tư rằng: "Em quay lại với anh ấy rồi". Sau một lần cô ấy say rượu và được cháu đưa về nhà thì cô ấy bảo sẽ quên hết chuyện cũ và cũng nói có tình cảm với cháu. Nhưng cháu thấy cô ấy luôn đăng chia sẻ và bình luận dạo rất nhiều về người yêu cũ và đột nhiên im lặng luôn với cháu. Cháu gọi không nghe, nhắn tin đều không trả lời, cháu vẫn thấy cô ấy và anh người yêu cũ vẫn với nhau bình luận rất tình cảm. Liệu cháu với cô ấy có duyên phận không ạ? Cô cho cháu một lời khuyên được không ạ?
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe những chia sẻ từ Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) nhé! 
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:
Có nên nói quá khứ lầm lỡ cho người yêu?
Làm sao để có được người yêu như mong muốn
Làm sao tìm được người yêu chung thủy?
Lý do khiến bạn hay giận dỗi trong tình yêu là gì?


-
aa
+
678 lượt xem
04/05/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ