Nhân đã gieo xuống, khi nào đủ duyên thì quả sẽ trổ. Bởi vậy, những người làm đi theo tà kiến, làm việc bất thiện, có thể sẽ chưa chịu quả báo ngay trong hiện tại, nhưng quả sẽ trổ trong tương lai. Trong kinh Đức Phật dạy: "Với người có tà kiến, các pháp bất thiện chưa sinh khởi được sinh khởi, các pháp bất thiện đã sinh đi đến tăng trưởng, các pháp thiện chưa sinh không sinh khởi, các pháp thiện đã sinh bị đoạn diệt".
Có những người lúc đầu đi theo tà kiến, bói toán, cảm thấy gia đình làm ăn phát đạt, có nhiều tài lộc. Nhưng khi bỏ bói toán thì kinh tế lại sa sút, làm ăn bị thất thoát rất nhiều. Điều này đã khiến không ít người cho rằng tà kiến, bói toán thật sự mang lại tài lộc cho mình.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:
- Tại sao nên tụng kinh theo sách mặc dù đã thuộc văn kinh?
- Muốn chết vì không vượt qua được cảm xúc đau khổ nên làm gì?
- Theo quan điểm của đạo Phật có hay không một đấng toàn năng an bài số phận cho chúng ta?
- Thoát khỏi nghiệp thất thoát tài sản nhờ tu tập chuyển hóa hương linh có oán kết tại chùa Ba Vàng
- Pháp thoại: Sự tà kiến của ngoại đạo
- Tại sao thầy bói không tự xem bói và giải hạn được cho mình?
Bình luận (1)
Nguyễn Thị Huệ
Vâng. Qua bài giảng của Cô CN rất hay, em cảm ơn Cô CN ạ