Phiên tòa phúc thẩm bà Phạm Thị Yến Kiện Chủ tịch phường Quang Trung: Lại triệu tập đại diện Báo Lao động và triệu tập thêm 5 ngườI làm chứng

Kính thưa quý Phật tử và các bạn!

Phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính bà Phạm Thị Yến kiện Chủ tịch UBND phường Quang Trung đã khép lại vào ngày 05/4/2021 với sự vắng mặt không có lý do chính đáng của Đại diện báo Lao động là Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Không đồng tình với phán quyết của Hội đồng xét xử sơ thẩm, cũng như nhận thấy sự vắng mặt của báo Lao động ảnh hưởng lớn đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án, bà Phạm Thị Yến đã kháng cáo, yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử phúc thẩm.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định đưa vụ án ra xét xử. Lần này, Đại diện báo Lao động lại tiếp tục bị triệu tập.

Phiên tòa phúc thẩm sẽ được mở vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2022 tại Hội trường xét xử số 2 - Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Chưa biết Đại diện báo Lao Động có tiếp tục vắng mặt không có lý do chính đáng, không chịu gửi lời khai đến phiên tòa, coi thường Hội đồng xét xử như tại phiên tòa sơ thẩm hay không?

Đáng chú ý, phiên tòa phúc thẩm lần này triệu tập thêm 5 người làm chứng mà Luật sư của bà Phạm Thị Yến đã đề nghị nhưng Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí khi xét xử sơ thẩm nhất định không triệu tập.

Người làm chứng có nghĩa vụ khai trung thực và phải có mặt tại phiên tòa, vắng mặt không có lý do chính đáng có thể bị dẫn giải.

Mong rằng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử phúc thẩm một cách công bằng, độc lập, khách quan, chỉ tuân theo pháp luật và chỉ trên cơ sở chứng cứ được tranh luận công khai tại phiên tòa.

Dưới đây là Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Các bài nên xem:

-
aa
+
5,639 lượt xem
18/01/2022

Bình luận (96)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. T
    T

    Trần Lệ Dương

    13/07/2022
    Mong rằng các báo làm sai phải đưa thông tin xin lỗi Cô Phạm Thị Yến lên chương trình thời sự để không ảnh hưởng đến chùa Ba Vàng
  2. H
    H

    Huỳnh Thị Thạnh

    13/07/2022
    Chính sự vu khống, bịa chuyện, bôi nhọ của các nhà báo lao động. Không biết vì động lực gì mà nỡ ác hại người hiền thiện. Thầy Thái Minh một vị tu hành chân chính, có giới đức lớn có một không hai trên thế gian, Thầy cứu khổ chúng sinh phải chịu nhiều tai tiếng bởi những lời vu khống ác tâm của các nhà báo lao động. Cô Phạm Thị Yến cũng là nạn nhân của Báo lao động. Cô là người tu học Phật dưới sự giáo dưỡng của Thầy Thích Trúc Thái Minh mà đã đạt được năng lực khiến chữa bệnh khổ cho biết bao con người đau khổ, bệnh hoạn. Vậy mà chính các nhà báo đã làm cho Cô cũng bị tai tiếng đủ điều. Vì lý do gì khiến các nhà báo có những ác tâm như vậy để rồi chính mình và gia đình mình phải chịu quả báo không ít đau khổ về sau. Không biết họ có ăn năn, sám hối hay vẫn ngang tàng, ngã mạn? Thật “tội” vì họ quá vô minh mà để rồi phải gánh chịu hậu quả về sau. Còn Thầy Thái Minh và Cô Phạm Thị Yến vẫn mãi là người tu hành chân chính luôn được sự gia hộ, che chở của mười phương chư Phật không một ai có thể ác hại được. Mong rằng ngòi bút của các nhà báo là để tuyên dương những người tốt, việc tốt như Thầy Thái Minh và Cô Phạm Thị Yến chứ không phải để hại mình, hại người. Mong rằng Tòa án Nhân dân phải là tòa án lương tâm xét xử công bằng, văn minh, chính trực. Ăn lương của nhà nước thì phải làm việc vì dân, vì nước đừng vì thiên vị cá nhân mà quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Nhân quả sẽ không chừa một ai …
  3. N
    N

    Ngô Thị Bình

    13/07/2022
    Mong Đại diện phường Quang Trung phục hồi trí nhớ, chuẩn bị sẵn sàng cho phiên tòa phúc thẩm, không nên lặp lại điệp khúc “tôi không nhớ”, “tôi không trả lời” như tại phiên tòa sơ thẩm. Mong Đại diện phường Quang Trung thừa nhận đã xử phạt oan sai đối với Cô, thừa nhận đã vi phạm pháp luật trong quá trình xử phạt Cô. Mong Đại diện phường Quang Trung rút Quyết định xử phạt Cô để chấm dứt tố tụng. Mong rằng Đại diện phường Quang Trung thể hiện hiểu biết pháp luật và bản lĩnh vì đã xử phạt Cô được thì cũng tự mình trình bày được tại Tòa án, không cần mượn Luật sư. Mong rằng Đại diện phường Quang Trung tự mình bỏ chi phí thuê Luật sư hoặc Luật sư miễn phí chứ không được lấy tiền của Nhà nước, tập thể và nhân dân để trả phí Luật sư…
  4. V
    V

    Vũ Thị Lương

    13/07/2022
    Nhân chứng là báo lao động nói Bà Yến là sai vậy tại sao khi tòa án triệu tập nhiều lần để xét xử mà vẫn vắng mặt không lý do?? Như thế có khác nào tự báo lao động nhận mình là VU KHỐNG nên mới trốn tránh không dám lộ diện? Báo chí là đại diện cho tầng lớp trí thức nhưng không tôn trọng pháp luật! Mong đại diện cơ quan có thẩm quyền xử thật công bằng, nghiêm minh và công khai để dân có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước
  5. C
    C

    Chu Thị Nam Phương

    13/07/2022
    Mong Đại diện phường Quang Trung phục hồi trí nhớ, chuẩn bị sẵn sàng cho phiên tòa phúc thẩm, không nên lặp lại điệp khúc “tôi không nhớ”, “tôi không trả lời” như tại phiên tòa sơ thẩm. Mong Đại diện phường Quang Trung thừa nhận đã xử phạt oan sai đối với Cô, thừa nhận đã vi phạm pháp luật trong quá trình xử phạt Cô. Mong Đại diện phường Quang Trung rút Quyết định xử phạt Cô để chấm dứt tố tụng. Mong rằng Đại diện phường Quang Trung thể hiện hiểu biết pháp luật và bản lĩnh vì đã xử phạt Cô được thì cũng tự mình trình bày được tại Tòa án, không cần mượn Luật sư. Mong rằng Đại diện phường Quang Trung tự mình bỏ chi phí thuê Luật sư hoặc Luật sư miễn phí chứ không được lấy tiền của Nhà nước, tập thể và nhân dân để trả phí Luật sư