Ngày xuân sum vầy (Rất hay)

Với người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng,Tết Nguyên Đán là lúc ai đi đâu xa cũng muốn quay về sum họp bên gia đình của mình sau cả năm bận rộn mưu sinh. Mùa xuân vì thế đã trở thành mùa yêu thương, gắn kết tình thân khi mọi người ngồi lại bên nhau, sẻ chia chuyện vui buồn suốt năm dài. Đó là thời khắc bày tỏ lòng biết ơn đến tổ tiên, là giây phút ấm áp bên bữa cơm gia đình. Vậy nên, dù có bôn ba khắp chốn thì cái Tết bên gia đình luôn làm cho mọi trái tim rộn lên những nhịp đập yêu thương.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
957 lượt xem
23/01/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ