1. Câu hỏi 1: Ngày tu Bát quan trai không nhận đủ 8 giới có được phước báo không?
- 8 giới Bát quan trai phải đầy đủ mới sinh ra phước báo thù thắng. Giống như nấu canh, phải đầy đủ nguyên liệu (rau, nước, gia vị) mới có được một bát canh hoàn chỉnh.
- Còn nếu tu Bát quan trai không nhận đủ 8 giới thì giữ giới nào, được phước giới đó; nhưng không phải công đức Bát quan trai giới.
Ví dụ:
+ Chỉ giữ giới không trộm cắp thì có thể kiếp sau sinh về cõi người và tài sản không bị hao hụt. Nhưng nếu giữ 8 giới Bát quan trai, trong đó có giới không trộm cắp thì kiếp sau có thể được tài sản cõi trời.
- Nên tích cực tu Bát quan trai và cố gắng nhận giới đầy đủ để nhiều kiếp được hạnh phúc:
+ Sinh lên cõi trời, hưởng phước cõi trời.
+ Người sinh ở cõi trời mà có phước trong Phật Pháp thì khi xuống nhân gian, sẽ có những ngôi vị quý báu, có danh thơm tiếng tốt, dung sắc đẹp đẽ.
2. Câu hỏi 2: Ngày tu Bát quan trai uống trà có phạm giới không?
- Trong 8 giới Bát quan trai có giới “không uống rượu và sử dụng các chất gây nghiện”. Giới rất vi tế, thường nói là “không uống rượu” nhưng thực chất là không say sưa nghiện ngập. Nghiệp ngập là yêu thích, tất cả những gì yêu thích đều đem đến đau khổ. Nếu đã nghiện thì sau đó sẽ có ái và đấu tranh.
- Trong ngày tu Bát quan trai, nghiện cái gì thì nên chuyển hóa nó đi. Trong trường hợp nghiện nước trà thì nên pha nước khác hoặc uống nước trắng. Điều này có thể hơi khó khăn nhưng mới gọi là quyết chí tu hành.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.