Lý do khiến bạn hay giận dỗi trong tình yêu là gì?

Trong tình yêu, giận dỗi là một thứ gia vị không thể thiếu. Nó làm cho tình yêu trở nên thăng trầm với những cung bậc cảm xúc: hạnh phúc, giận hờn, vui vẻ, buồn đau,... Tuy nhiên, nếu sự giận dỗi này kéo dài quá lâu, hoặc tần số giận dỗi quá nhiều, cũng sẽ khiến cho đối phương trở nên nhàm chán vì cảm thấy “khó chiều”. Thậm chí, chúng ta phải đón nhận kết cục là sự đổ vỡ trong tình yêu.
Thế nhưng khi yêu, chúng ta khó có thể điều khiển được cảm xúc của mình. Chỉ cần những điều không được như ý, chúng ta có thể trở nên giận dỗi đối phương và mong chờ sự “dỗ dành”. Nhưng lại ít ai ngờ tới những lần giận dỗi như thế có thể “đẩy” người mình yêu ra xa hơn.
Hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến nếu bạn muốn biết rõ lý do vì sao hay có sự giận dỗi trong tình yêu và cách giải quyết để có được một tình yêu tốt đẹp nhé!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:
Đừng từ chối tình cảm của người khác
Bị lừa tình và cách hành xử của người lý trí
Tình yêu là gì? Bí quyết để có được tình yêu bền vững
4 bí quyết cần nhớ để có tình yêu đẹp mà không cần tới nhan sắc

-
aa
+
1,083 lượt xem
12/05/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ