Làm gì để vượt qua cảm giác cô đơn, mất cân bằng cuộc sống hậu COVID-19


Trong năm 2020, thế giới bất chợt bùng phát nạn dịch lớn mang tên nạn dịch COVID-19. Bởi nạn dịch, mọi hoạt động kinh tế cũng như đời sống sinh hoạt của mọi người dân trên thế giới đều bị ảnh hưởng. Nhất là qua các đợt cách ly toàn xã hội, nhiều người vì không quen với việc cả ngày ở nhà, không được ra ngoài gặp gỡ bạn bè nên rơi vào cảm giác cô đơn, lạc lõng và bị mất cân bằng cuộc sống.
Thông qua lời tâm sự của một bạn trẻ trong buổi chia sẻ trực tuyến với nhóm Phật tử xa xứ số đầu tiên, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ, sách tấn về cách vượt qua cảm giác cô đơn, mất cân bằng cuộc sống sau dịch COVID-19. Mong rằng, qua những lời chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn sẽ có thêm hiểu biết về cảm giác cô đơn, lạc lõng này và biết cách để vượt qua những khó khăn ấy!

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
454 lượt xem
08/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ