Thời Đức Phật còn tại thế, Đề-bà-đạt-đa cùng không ít người mặc dù đã được Phật độ cho xuất gia tu hành, nhưng không tu được khiến bị đọa lạc vào cảnh khổ. Huống hồ, Phật tử chúng ta sinh ra vào thời mạt Pháp, không biết hết kiếp này sẽ đi về đâu, đến kiếp sau có gặp được giáo Pháp của Phật để cứu khổ cho cuộc đời mình hay không.
>>> Tại sao có nhiều người phá Phật Pháp?

Về chùa tu học là chúng ta đang gieo trồng những hạt giống thiện lành để nhiều kiếp sau sinh ra nơi đâu cũng gặp Phật Pháp
Cổ đức có câu: “Trăm năm cây sắt trổ hoa còn dễ, một phen mất thân này, muôn kiếp khó tìm”. Bởi vậy, có thân này đã khó, song gặp được Phật Pháp lại còn khó hơn gấp bội. Cũng chính nguyên nhân đó mà một người Phật tử khi tu tập luôn trăn trở làm thế nào để khi mất thân này, sang kiếp sau vẫn có thể gặp được Phật Pháp. Nếu Phật tử chúng ta muốn biết kiếp này gieo nhân gì để kiếp sau tiếp tục được gặp Phật Pháp, thì đừng bỏ lỡ những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến trong video trên đây!
Các bài nên xem:
- Ai sinh ra ta trong kiếp sau?
- Hiểu về Tứ diệu đế để nhận thức chân thật về cuộc đời
- Hướng dẫn cách ngồi thiền đúng phương pháp để giúp tâm an định
- Muốn chết vì không vượt qua được cảm xúc đau khổ nên làm gì?
- Quan niệm tụng chú Đại Bi tiêu tai giải nạn, linh ứng nhiệm màu có đúng nhân quả?
- Khi chết rồi có tái sinh vào kiếp khác ngay không?
Bình luận (0)