Câu hỏi: Bạn nữ rất khó mở lòng yêu ai, nhưng khi đã yêu thì rất chân thành, thủy chung. Thế nhưng, bạn thường gặp những đối tượng chỉ đến lợi dụng, không đạt được điều họ muốn thì rời bỏ bạn, thậm chí tán tỉnh người khác ngay sau đó. Bạn từng rất yêu một người, khi bạn không đáp ứng điều họ đòi hỏi, thì họ đi gạ gẫm người khác. Nhiều năm bạn không dám yêu ai. Gần đây bạn quen một người qua mạng, ban đầu họ cư xử tốt, nhưng chỉ sau hai tháng, khi bạn từ chối chuyện gần gũi, họ lạnh nhạt và chia tay. Sau này bạn mới biết người ấy cũng quen nhiều người khác và người nào họ cũng đòi hỏi như vậy. Giờ đây bạn mất niềm tin vào tình yêu, không biết phải sống sao vì bạn cho rằng: càng sống tốt, càng gặp người tệ bạc. Mong nhận được lời khuyên.
Trả lời:
I. Cách để đối phương yêu mình thật lòng
1. Trong tình yêu, muốn biết đối phương có yêu mình thật lòng hay không thì phải có thời gian mới phát hiện được.
2. Khi nhận lời yêu có thể hỏi đối phương rằng: “Anh yêu em điểm gì?”. Điều này giúp bản thân biết được đối phương yêu mình ở điểm nào. Và qua nhiều cuộc nói chuyện có thể sẽ làm thay đổi được tính cách của đối phương. Từ đó, bản thân sẽ tìm và chuyển hóa được người yêu mình thật lòng.
II. Tư duy nhân quả
1. Nguyên nhân bị người khác “đòi hỏi”:
Trong tiền kiếp gieo nhân không tốt nên kiếp này mắc phải nghiệp trên.
2. Cách chuyển hóa nghiệp:
- Sám hối và tư duy thật nhiều về tội lỗi đã gieo rắc trong tiền kiếp.
- Phát nguyện sẽ tự mình, khuyên người khác sống và ủng hộ chính hạnh.
- Tư duy về cách khuyên bảo khi thấy người khác ngoại tình.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.