Câu hỏi: Trong 50 ngày sau khi một người mất, thường mọi người chỉ cúng gừng với muối, có người cúng gừng với trứng, có gia đình ăn gì cúng đó. Mong muốn giải đáp để biết về cách thức đúng để theo về Phật Pháp.
Trả lời:
- Tinh thần của đạo Phật phải cúng đồ hương thơm tỏa ra thì hương linh mới thọ hưởng được, còn gừng với muối là theo quan điểm dân gian. Với người đệ tử Phật, để dung hòa thì vẫn để gừng với muối lên trên ban thờ; bởi vì không ai có thể giải thích được nhiều, giải thích xong người khác cũng không hiểu. Cho nên, người đệ tử Phật cúng cho người mất ba bữa đầy đủ:
+ Sáng ăn gì cúng nấy.
+ Trưa nấu chút đồ thanh tịnh, tức là cúng đồ không sát sinh.
+ Buổi tối có cơm cúng cơm, không có cơm cúng bánh, có gì cúng đó.
- Đừng cúng mỗi muối với gừng, hương linh cũng đói với khổ.
- Trên web phamthiyen.com có bài cúng hết bảy tuần thất, lấy về tụng cho người mất thì họ được giác ngộ, bản thân chúng ta tạo phước cũng tăng phước lên, không gặp những điều rủi ro sau khi có người nhà mất.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (1)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Đỗ Thị Uyên