Con nhà lính tính nhà quan

Tại sao có những người thiếu thốn, nghèo khổ về mọi thứ mà lúc nào cũng tự cho là mình có tất cả, mình giỏi giang và giàu có?
Đây là một trường hợp mà rất nhiều người gặp phải trong đời sống. Tự đề cao bản thân mình, sống trong tưởng tượng rằng mình hơn thế nữa, nhưng thực tế thì ngược lại. Vậy phải làm gì để diệt trừ được những suy nghĩ ấy?
Câu hỏi:
Tại sao trong tâm con ba năm nay con luôn khởi nghĩ ta đây là người giàu, là người rất giàu, tự nghĩ bản thân rất giỏi giang, hơn người. Nhưng sự thật, thực tế cuộc sống của con rất nghèo, không làm gì ra tiền, làm cái gì cũng thất bại, thiệt hại. Giờ con giống như người sắp chết đói tới nơi rồi. Con không biết đây là điều gì.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
528 lượt xem
09/02/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ